BUỔI HỘI THẢO KẾ HOẠCH QUAN TÂM
BẢO VỆ TRẺ EM
• Trẻ em bị lạm dụng tình dục có thể xảy ra bất cứ nơi nào với bất kỳ ai.
• Bị lạm dụng tình dục là những vết sẹo bi thương kéo dài suốt cuộc đời
• Thường các em bị lạm dụng tình dục ở tuổi dậy thì:
- Nam 10% _ Mười người thì bị một
- Nữ 20% _ Năm người thì bị một
• Các dâm tặc thường tìm đủ cách làm vui lòng trẻ mới lớn, cha mẹ, và cộng đồng để đạt được mục đích của họ.
• Các dâm tặc thường dùng quyền áp đảo và đe dọa các em không được nói với ai.
• Các dâm tặc thường lợi dụng tình cảm chân thành của các em để sờ mó.
• Các dâm tặc rất ham muốn những việc qua lại với các em.
• Các dâm tặc dùng mạng để truy cập các phương tiện gần gủi thuyết phục.
• Các Giám Mục Công Giáo quyết tâm bảo vệ “thanh thiếu niên” và dùng mọi phương tiện bảo đảm các em được an toàn.
Điều này có nghĩa rằng tại Hoa kỳ có hơn 40 triệu người bị khuấy nhỉu hoặc bị lạm dụng tình dục khi còn trẻ. Đây là lúc chúng ta cần ý thức ngăn chận triệt đễ những nguy cơ ác tội này để bảo vệ tất cả trẻ em trong nhà Chúa!
Các nạn nhân, gia đình, và thủ phạm trong đoạn phim vừa coi là để giúp chúng ta nhận ra những nguy cơ ác tội hay hành vi bại hoại ngắm ngầm để chúng ta có thể kịp thời ngăn chận hay can thiệp tình huống trước khi trẻ em bị lạm dụng.
• Bạn có phản ứng thế nào khi coi đoạn phim vừa qua?
- Có những lo sợ gì cho con em của mình chăng?
- Có buồn về nỗi đau của nạn nhân chăng?
- Có khó chịu khi thấy các dâm tặc lạm dụng trẻ em chăng?
- Có tức giận khi bạn nghe về những sự lạm dụng này chăng?
- Bạn không thể tưởng tượng các ác lệ này có thể xảy ra phải không?
- Có an tâm để con cháu bạn sinh hoạt nơi học đường và nhà thờ không?
- Bạn quan tâm thế nào để ngăn chặn những ác lệ này?
- Bạn có hối hận hay điên dại khi dâm tặc đã lạm dụng con cháu bạn không?
- Bạn có những thái độ nào khi thấy người có ước muốn lạm dụng tình dục?
• Hậu quả bi thảm của các nạn nhân thế nào?
1. Một số nạn nhân cảm thấy bẩn thỉu, thô tục, vô cùng khó chịu.
2. Một số nạn nhân cảm thấy hổ thẹn.
3. Một số nạn nhân cảm thấy xáo trộn về những gì đã xảy ra với họ.
4. Một số nạn nhân cảm thấy tội lỗi và quở trách bản thân mình.
5. Một số nạn nhân bị trở ngại giao tiếp với mọi người.
6. Một số nạn nhân đã trở nên lêu lỏng, rượu chè.
7. Một số nạn nhân trở nên hung hăng và bạo lực.
8. Một số nạn nhân cảm thấy chán nản, thất vọng, và muốn tự tử.
• Tại sao trẻ em không dám nói với ai về việc bị lạm dụng tình dục?
1. Chúng nó sợ sẽ rằng không ai tin chúng.
2. Chúng nó sợ ác tặc gặp rắc rối rồi làm khó chúng.
3. Chúng nó không muốn người lạm dụng (bật đáng kính…?) bị rắc rối.
4. Chúng nó không biết nói hay tâm sự với ai.
5. Chúng nó sợ cha mẹ sẽ giận dữ.
6. Chúng nó đang tin tưởng người lạm dụng chúng.
7. Chúng nó chưa hiểu điều đó là nguy hại sắp xảy ra.
8. Các dâm tặc dùng xảo ngữ với cử chỉ quan tâm, thân thiện, và yêu mến.
9. Các dâm tặc đe dọa rằng sẽ làm tổn thương chúng hoặc gia đình của chúng.
10. Các dâm tặc là một người lớn, bật đáng kính, người có chức quyền.
• Tỉ lệ chung, số trẻ em bị lạm dụng tình dục bao nhiêu?
- Một trong mười người đàn ông đã bị lạm dụng tình dục khi còn là trẻ em.
- Một trong năm người đàn bà đã bị lạm dụng tình dục khi còn là trẻ em.
• Bạn đã học được gì về những sự lạm dụng tình dục?
Các học viên thảo luận: Nhận xét và mô tả các dâm tặc trong phim. Họ có khác biệt gì không?
1. Họ trông giống như mọi người dễ thương, hiền hòa,…
2. Nhìn thong thường, khó biết họ là dâm tặc hay ác nhân.
3. Họ có thể lạm dụng tình dục trẻ em ngay khi họ còn trẻ.
4. Họ cố gắng để đạt được sự tin tưởng của cha mẹ các em.
5. Họ có được sự tin tưởng của trẻ em.
6. Họ sử dụng con riêng của họ để truy cập.
7. Họ thường làn và giữ vai trò đáng tin cậy với trẻ em.
8. Họ cố gắng tìm những việc làm có liên quan đến trẻ em.
9. Đôi khi họ sử dụng các hội đoàn nhà thờ để đạt được sự tín nhiệm.
10. Họ rất kiên nhẫn trong kế hoạch lạm dụng tình dục.
Dư luận sai lầm: Thường những người lạ mặt thường quấy nhiễu và lạm dụng tình dục trẻ em.
Thực tế: Đa số thủ phạm lại là người mà cha mẹ đã biết và tin tưởng với con cái của họ.
· Viện nghiên cứu ước tính rằng:
- 11% bị lạm dụng tình dục bởi người lạ mặt,
- 29% bị lạm dụng tình dục bởi quan hệ qua thân tộc,
- Và 60% còn lại bởi sự sinh hoạt qua lại hằng ngày.
· Trong cuộc khảo sát của hơn 1700 nhà thờ được chỉ định,
- 2% nhà thờ đã liên quan vào vụ kiện tụng và cáo buộc về lạm dụng tình dục.
- Số còn lại đang lịch duyệt các đơn kiện. Chung chung khoảng 50% bị lạm dụng tình dục bởi những người thiện nguyện viên.
Dư luận sai lầm: Hầu hết những người lạm dụng tình dục là đồng tính luyến ái.
Thực tế: Hầu hết quấy nhiễu trẻ em lại là dị tính (tình dục khác giới) Mặc dù kẻ quấy nhiễu thường có quan hệ giữa người lớn để đạt dục vọng, nhưng phần lớn đôi khi lại quấy nhiễu tình dục trong đời sống hôn nhân của họ.
· Các nghiên cứu thường cho thấy các thủ phạm (Dâm tặc) nam không đồng tính luyến ái. Đây là một giả định sai lầm rằng: nam dâm tặc thường chọn cậu bé nam để thỏa mản dục vọng của họ.
· Tiến sĩ Gene Abel đã khảo cứu vài tram nam dâm tặc và báo cáo rằng: 21% những người đàn ông lạm dụng tình dục bé trai là đồng tính. Một số là lưỡng tính, nhưng phụ nữ ưa thích nhất là các đối tác tình dục người lớn. Ông cũng cho biết rằng: Các dâm tặc nam có nữ tín thường đã bị khước từ bởi người nam đồng trạng nên họ phải đi tìm các cậu bé nữ tín và không có dục tín hấp dẫn.
Dư luận sai lầm: Trẻ em thường nói dối về tình trạng lạm dụng tình dục nó.
Thực tế: Trẻ em rất hiếm khi nói dối về lạm dụng tình dục.
Các cáo buộc không đúng sự thật rất ít. Ít hơn 5%.
Dư luận sai lầm: Các linh mục lạm dụng trẻ em bởi vì lời thể tuân thủ luật độc thân của họ.
Thực tế: Độc thân không gây ra bất trở ngại gì để trở thành dâm tặc hay lạm dụng tình dục trẻ em. Một vài linh mục đã là thủ phạm lạm dụng tình dục nơi trẻ em vì những lý do tương tự như những dâm tặc hay các quấy nhiễu trần tục.
Chúng ta biết điều này là dư luận sai lầm vì hai lý do sau đây:
• Thứ nhất, một số rất ít quấy nhiễu trẻ em có lời thề sống độc thân, nhưng đại đa số những người thực hiện lời thề sống độc thân nầy lại hết lòng bảo vệ trẻ em của Chúa. Quấy nhiễu tình dục trẻ thường là những người lảnh đạo sinh hoạt và phục vụ giới trẻ – kể cả những người dạy các lớp giáo lý.
• Thứ hai, trong khi ai có thể biết chắc chắn rằng: có bao nhiêu người lớn đủ sức thu hút giới trẻ, người vị thành niên hoặc đã lạm dụng tình dục tình dục trẻ em? Sắc suất thống kê cho thấy: từ 1% – 7% linh mục và người lớn có sức hấp dẫn trẻ vị thành niên, và chỉ khoảng 2% –3% trong số này đã lạm dụng trẻ em.
BREAK - 10 phút
• Chúng ta có đủ bí quyết và sách lượt ngăn chặn các dâm tặc ngày nay.
• Chúng ta biết những dấu hiệu cảnh báo ai có thể là kẻ dâm tặc.
• Chúng ta giám sát chặt chẽ tất cả các nơi và các chương trình sinh hoạt.
• Với sự quan tâm, chúng ta có thể thấy được các sự cố só thể xẩy ra nơi các em đang sinh hoạt.
• Khi thấy những sự cố có thể xẩy ra, chúng ta cần phải quan tâm và liên lạc với Giám Bộ (Giám Bộ: Erin Neil (203) 650-3265)
• Chúng ta cùng trong Giáo Hội, quyết tâm bảo vệ các em để chúng được sống an toàn trong thế giới hôm nay.
Biết những dấu hiệu cảnh báo nghĩa là chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu sớm về một mối quan hệ không phù hợp với một đứa trẻ. Nếu chúng ta biết được những dấu hiệu cảnh báo, thì khi đó chúng ta có thể xác định sự lạm dụng tiềm tàng trước khi nó xảy ra. Nếu chúng ta biết được những dấu hiệu cảnh cáo, thì chúng ta không phải trông cậy vào việc một đứa trẻ báo cáo vụ việc.
* Không khuyến khích những người lớn khác tham gia hoặc giám sát.
* Luôn muốn ở một mình với bọn trẻ.
* Sôi nổi khi ở với bọn trẻ hơn là người lớn.
* Tặng quà cho trẻ, thường là không được phép.
* Đụng chạm quá mức.
* Luôn muốn vật lộn hoặc cù lét.
* Nghĩ rằng các quy tắc không áp dụng đối với họ.
* Cho phép bọn trẻ tham gia vào những hoạt động mà cha mẹ chúng sẽ không cho phép.
* Sử dụng ngôn từ xấu hoặc kể những câu chuyện cười xấu cho bọn trẻ.
* Cho bọn trẻ xem văn hóa phẩm khiêu dâm.
Kiểm soát tiếp cận nghĩa là chúng ta cẩn thận về việc chúng ta cho phép ai làm việc với bọn trẻ của chúng ta. Nó cũng gửi một thông điệp đến những kẻ quấy rối trẻ em rằng chúng ta đang cảnh giác về việc lạm dụng tình dục trẻ em.
* Liên lạc với người chịu trách nhiệm của nhà thờ để giữ cho trẻ an toàn.
* Sử dụng đơn chuẩn bằng văn bản.
* Yêu cầu kiểm tra tiền sự.
* Hoàn tất sự phỏng vấn trực tiếp.
* Kiểm tra lý lịch.
Những kẻ quấy rối trẻ em tìm kiếm cách để ở một mình với bọn trẻ. Nếu chúng biết ai đó đang trông chừng, thì chúng gặp nhiều rắc rối hơn trong việc tìm ra cơ hội để lạm dụng mà không bị bắt gặp.
* Xác định các khu vực các khu vực hẻo lánh, khóa các phòng trống.
* Phát triển các chính sách liên quan đến việc sử dụng các khu vực hẻo lánh.
§ Ví dụ: nhân viên nên kiểm tra phòng tắm trước khi cho bọn trẻ đến đó một mình.
* Không cho phép bọn trẻ vào những khu vực dành riêng cho nhân viên.
* Chỉ gặp bọn trẻ ở nơi mà những người lớn khác có thể đi ngang qua.
* Giám thị nên trông chừng các hoạt động.
* Hãy chắc rằng có đủ người lớn tham gia vào hoạt động.
Nhận biết nghĩa là cha mẹ nên biết cái gì đang diễn ra trong đời sống của con cái mình và chú ý đến những dấu hiệu phảng phất của một vấn đề. Cha mẹ nên nói chuyện với con cái mình, lắng nghe chúng, và quan sát chúng. Khi chúng ta quan sát và tiếp xúc với con cái mình, thì chúng ta có nhiều khả năng hơn trong việc phát hiện các dấu hiệu nếu chúng đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có thể để ý một sự thay đổi đột ngột trong hành vi, nếu chúng trở nên buồn rầu hoặc hung hãn, mất hứng thú học tập, hoặc ngừng chăm sóc vệ sinh cá nhân.
* Nói chuyện với con cái bạn.
* Lắng nghei con cái bạn.
* Quan sát con cái bạn.
* Để cho con cái bạn biết rằng bạn có thể kể cho bạn nghe bất kỳ thứ gì.
* Dạy cho con cái bạn những phần riêng tư của chúng là đâu.
* Nói chuyện với con cái bạn thường xuyên về việc tự bảo vệ mình.
* Dạy con cái bạn phải làm gì nếu ai đó cố đụng chạm chúng.
* Dạy con cái bạn phải làm gì nếu ai đó làm chúng cảm thấy không thoải mái.
Trao đổi những nỗi lo âu nghĩa là kể cho ai đó khi bạn không thoải mái với một hoàn cảnh nào đó hoặc nếu bạn nghi ngờ một sự lạm dụng. Nó có nghĩa là chú ý đến những cảm giác của chính bạn và không đợi đến khi quá trễ.
Chỉ bằng cách trao đổi các nỗi lo âu thì chúng ta mới có thể sử dụng kiến thức của mình để bảo vệ bọn trẻ. Thậm chí nếu việc lạm dụng chưa xảy ra, vẫn rất quan trọng cho người khác biết khi bạn có các nỗi lo âu
* Nói chuyện với người có liên quan, và/hoặc
* Nói chuyện với người giám sát của họ, và/hoặc
* Thông báo một nhân viên nhà thờ, và/hoặc
* Gọi cho đường dây nóng về lạm dụng trẻ em, và/hoặc
* Gọi cảnh sát.
Nếu bạn nghi ngờ một đứa trẻ sắp gặp nguy hiểm với sự lạm dụng, xin hãy gọi 911 ngay lập tức.
Ø Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em và Gia Đình: 1-800- 842-2288
Ø Safe environment Director: Erin Neil (203) 416-1406, (203) 650-3265
Ø Hãy liên lạc và trình báo những nguy cơ lạm dụng trẻ:
Giám Bộ (Giáo Phận): Erin Neil (203) 650-3265, (203) 416-1406
Trơ tá Giám Bộ (Giáo Phận): Diane Scott (475) 988-5366, (203) 416-1409
Trợ viên (Giáo Xứ Việt): Cường Nguyễn (203) 243-4180